Kết quả tìm kiếm cho "12 điểm đến"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18131
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5 về phát triển kinh tế tư nhân đề ra mục tiêu, đến năm 2030, kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 3,3 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Dù tôm vẫn là mặt hàng chủ lực với sự tăng trưởng đáng kể, xuất khẩu sang thị trường Mỹ lại gặp khó khăn do chính sách thuế quan đối ứng. Các doanh nghiệp đang phải điều chỉnh chiến lược để đối phó với tình hình này, nhằm tối ưu hóa cơ hội thị trường trước khi có thay đổi trong chính sách thuế quan.
Ở An Giang, rất dễ nhìn thấy “chợ di động”. Chúng là những chiếc xe đẩy và xuồng ghe chở đầy ắp hàng hóa, đồ ăn rong ruổi khắp ngõ xóm, kênh rạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống của người dân.
Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang được thành lập năm 2010, do ông Nguyễn Hữu Khánh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang) sáng lập. Trải qua 15 năm hoạt động, quỹ trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ngày 5/5, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra điểm tập kết, kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại Km 12, đường Ngọc Hồi (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).
Sau 3 tháng triển khai nghiên cứu VISTA-1 về thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư, 8 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối đầu tiên tại Việt Nam tham gia thử nghiệm bước đầu chưa ghi nhận tác dụng phụ đáng kể và có tín hiệu tích cực từ thuốc nghiên cứu.
Ngành nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL đang hướng đến đa dạng hóa đối tượng nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm. Để làm được điều đó, tại nhiều địa phương trong vùng (Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ), ngư dân đã và đang nghiên cứu phát triển các loài cá đặc sản, như: Cá dáo, cá dứa, cá bông lau... để nâng cao thu nhập, phát triển bền vững.
Ngày 5/5, Quốc hội khóa XV bước vào kỳ họp thứ 9, một kỳ họp được nhận định mang tầm lịch sử, với nhiều quyết sách trọng đại sẽ được đưa ra. Kỳ họp kéo dài trong 2 tháng (thông thường chỉ 1 tháng), chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 5/5 đến 29/5; đợt 2, từ ngày 11/6 đến 28/6.
Hàng loạt chính sách mới, như: Bỏ phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh đại học; học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chính sách mới; thay đổi chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức... có hiệu lực từ tháng 5/2025.
Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30/4 – 4/5, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, ẩm thực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, mang lại kết quả ấn tượng, ghi dấu ấn trong lòng du khách.
Sáng 5/5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh với lãnh đạo sở ngành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Thúy cùng tham dự.
Báo cáo Thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sáng 5/5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã nêu kiến nghị của Chính phủ trình Quốc hội xử lý một số nhiệm vụ chi phát sinh trong điều hành ngân sách Nhà nước năm 2025.